Kết quả tìm kiếm cho "người di cư Sudan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 151
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/4, trong cuộc gặp tại Cung điện Ittihadiya ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan (TSC), Tướng Abdel-Fattah Al-Burhan đã thảo luận về công cuộc tái thiết Sudan sau xung đột và tình hình an ninh khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người tị nạn và người phải di dời trong nước (IDPs) ở vùng Sừng châu Phi đã lên tới 24,5 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Việc Mỹ đình chỉ viện trợ phát triển không chỉ ảnh hưởng đến các nước nghèo mà còn làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của Washington. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có thể tận dụng cơ hội để mở rộng vị thế của mình.
Theo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc.
Năm 2024 khép lại với nhiều biến động phức tạp, khó lường. Môi trường an ninh quốc tế trong năm 2024 tiếp tục xấu đi, với trên 120 cuộc xung đột, mức cao nhất kể từ năm 1946, trong đó các xung đột lớn kéo dài, leo thang và chưa có giải pháp hòa bình.
Việc mở rộng quan hệ song phương, tham gia tích cực vào các khuôn khổ đa phương giúp Việt Nam nổi lên như một trong những quốc gia quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.
Biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng số người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn cầu, đồng thời làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng người di cư – vốn ở mức nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết sau 18 tháng xung đột, gần 3 triệu người tị nạn và người hồi hương đã chạy trốn khỏi Sudan để tìm kiếm sự an toàn ở các nước láng giềng và xa hơn, chủ yếu là tới CH Trung Phi, CH Chad, Ai Cập, Ethiopia, Libya, Nam Sudan và Uganda.
Liên hợp quốc (LHQ) quan ngại về các cuộc không kích liên tục qua Đường Xanh phân định giới tuyến giữa Liban và Israel, đồng thời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án mạnh mẽ những động thái quân sự khiến dân thường thiệt mạng.
Thay vì đến trường, Kinan Mahdi, cậu học sinh 11 tuổi ở thành phố Gaza của Palestine, đã dành cả ngày xếp hàng chờ nhận viện trợ lương thực cho gia đình 8 thành viên của mình.
Người dân từ bang Sinnar ở miền Trung Sudan đang ồ ạt sơ tán sang bang Gedaref ở miền Đông nước này để tránh cuộc xung đột vũ trang leo thang giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).